Giải mã cách loài người tiến hóa để có dáng đi thẳng đứng

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature ngày 27/8 đã chỉ ra những thay đổi then chốt trong cấu trúc xương chậu giúp tổ tiên loài người có thể đi thẳng bằng hai chân và đồng thời thích nghi để sinh con với não bộ lớn.

Nhóm khoa học từ Đại học Harvard (Mỹ) và Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck (Đức) đã so sánh quá trình phát triển phôi thai xương chậu ở người với các loài linh trưởng khác như tinh tinh, vượn, cũng như ở chuột. Họ phát hiện hai bước tiến hóa quan trọng diễn ra trong quá trình phát triển phôi thai, liên quan đến sự phát triển của sụn và xương tại phần xương cánh chậu.

Bước đầu tiên xảy ra vào tuần thai thứ 7: trong khi ở nhiều loài linh trưởng, xương hông phát triển thành thanh sụn thẳng đứng, thì ở người phần sụn này xoay 90 độ, khiến xương chậu trở nên ngắn và rộng hơn. Bước thứ hai diễn ra vào tuần thai thứ 24, khi sụn bắt đầu được thay thế bằng tế bào xương. Ở người, một số tế bào xương hình thành muộn hơn so với các loài khác, giúp duy trì hình dạng đặc trưng của xương chậu trong quá trình tăng trưởng.

Hai thay đổi này tạo ra xương chậu dạng “bát rộng”, thích hợp cho việc đi lại bằng hai chân. Đồng thời, hình dạng này cũng giúp nâng đỡ nội tạng và tạo điều kiện cho cơ mông hoạt động, giúp giữ thăng bằng khi di chuyển.

Ngoài phân tích giải phẫu và mô học, nhóm nghiên cứu còn xác định năm gene kiểm soát tín hiệu phân tử liên quan đến tăng trưởng sụn và hình thành xương ở cánh chậu. Những gene này được cho là yếu tố quyết định giúp loài người phát triển khung xương chậu đặc trưng.

Tiến sĩ Tracy Kivell, Viện Max Planck, cho biết: “Mọi thứ từ nền sọ tới đầu ngón chân ở loài người hiện đại đều thay đổi để thích nghi với dáng đi thẳng đứng. Nghiên cứu này mở ra cách tiếp cận mới để hiểu rõ hơn quá trình tiến hóa ấy”.

Các nhà khoa học nhận định phát hiện này không chỉ làm sáng tỏ tiến hóa ở loài người hiện đại mà còn có thể áp dụng để phân tích gene của các hóa thạch tổ tiên như Denisovan, từ đó hiểu rõ hơn cách bộ xương loài người hình thành trong hàng triệu năm.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?