Giải mã ánh sáng đỏ bí ẩn nhấp nháy trong Nhà Trắng

Sở Mật vụ Mỹ lên tiếng giải thích về thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ nhấp nháy bên khung cửa sổ tầng 2 Nhà Trắng.

Tối 28/5, camera giám sát đã ghi nhận được luồng ánh sáng kỳ lạ nhấp nháy trên tầng hai của tòa Bạch Ốc – nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump sinh sống.

Hiện tượng trên bắt đầu từ 8h30 tối (giờ địa phương) và kéo dài 20 phút đã khiến cư dân mạng xôn xao về nguồn gốc của nó. Có người cho rằng đó là ánh sáng từ một buổi tiệc nhảy, thậm chí còn là tín hiệu ngầm gửi tới người Nga.

Khi xảy ra hiện tượng, Tổng thống Donald Trump lúc đó cũng đang ở trong Nhà Trắng sau khi kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên kéo dài 9 ngày.

Người phát ngôn của Sở Mật vụ đã lên tiếng đập tan các giả thuyết, khẳng định thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy đó chỉ là ánh sáng phản chiếu của xe cấp cứu có mặt ở ngoài khuôn viên Nhà Trắng.

Trả lời tờ New York Post, người phát ngôn của Sở Mật vụ khẳng định: “Ánh sáng đỏ đó không liên quan gì tới Nhà Trắng”.

Trong khi đó, một người phát ngôn của lực lượng cứu hộ và dịch vụ y tế khẩn cấp Washington D.C. cũng xác nhận đã có một trường hợp cần hỗ trợ y tế khẩn cấp xảy ra tại Công viên Lafayette gần đó, khiến lực lượng này phải cử một xe cứu hỏa và xe cấp cứu tới hiện trường.

Một người đàn ông đã phát bệnh trên ghế công viên vào lúc 8h09 tối ngày 28/5, và lực lượng phản ứng khẩn cấp có mặt tại đó từ 8h12 đến 8h47. Người đàn ông đã được chữa trị ngay tại chỗ và từ chối đến bệnh viện.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.