Giai điệu Tổ quốc trong “Điều còn mãi” 2011

Chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi” 2011 sẽ đến với khán thính giả vào đúng ngày Quốc khánh 2/9/2011 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với các gương mặt nghệ sĩ hàng đầu như: Nhạc trưởng Lê Phi Phi, nghệ sĩ vĩ cầm Bùi Công Duy, Xuân Huy, nghệ sĩ piano Phó An My, NSND Quang Thọ, ca sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn...

Chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi” 2011 sẽ đến với khán thính giả vào đúng ngày Quốc khánh 2/9/2011 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với các gương mặt nghệ sĩ hàng đầu như: Nhạc trưởng Lê Phi Phi, nghệ sĩ vĩ cầm Bùi Công Duy, Xuân Huy, nghệ sĩ piano Phó An My, NSND Quang Thọ, ca sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Nguyên Thảo... Đây là sự kiện thường niên do báo VietNamNet phối hợp với một số đơn vị tổ chức, để vinh danh những bài hát, những tác phẩm khí nhạc mang hồn thiêng Tổ quốc.

Giai điệu Tổ quốc trong “Điều còn mãi” 2011 ảnh 1

Chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi” 2011 sẽ đến với khán thính giả vào đúng ngày Quốc khánh 2/9/2011 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.


Diễn ra đúng ngày Quốc khánh 2/9, chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi” năm 2011 (Công ty Cổ phần Vincom là Nhà tài trợ Bạc) sẽ mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau qua những giai điệu thiêng liêng về tình yêu tha thiết quê hương đất nước Việt Nam, được thể hiện trong những màn hợp xướng hoành tráng và lộng lẫy như “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” (Cao Việt Bách) do ca sĩ Đăng Dương và dàn hợp xướng ĐHSP VHNT trình diễn; “Việt Nam quê hương tôi” (Đỗ Nhuận) với sự tham gia của dàn hợp xướng trên sân khấu và hàng trăm em thiếu nhi dưới hàng ghế khán giả; Đại hợp xướng "Tổ quốc Việt Nam anh hùng" (trích đoạn của nhạc sĩ Hoàng Vân), Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương) cùng với giao hưởng thơ “Lệ Chi Viên” của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Concerto cho violon, piano, bộ gõ và dàn dây của Nguyễn Mạnh Duy Linh.

Chương trình có sự tham gia của nhạc trưởng Lê Phi Phi; nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, Xuân Huy, Phó An My, nghệ sĩ cello Ngô Hoàng Quân; các ca sĩ: Trọng Tấn, Mỹ Linh, Quang Thọ, Đăng Dương, Hồng Nhung, Nguyên Thảo... Các tác phẩm được biểu diễn trong chương trình bao gồm các tác phẩm khí nhạc: Trở về đất mẹ (cho cello và piano) (Nguyễn Văn Thương), Giao hưởng thơ Lệ Chi Viên (Trần Mạnh Hùng), Đối thoại giữa piano và giá đồng “Ông hoàng Bảy” (trích đoạn tổ khúc viết cho piano và chầu văn) (Tuệ Nguyên), bản Concerto grosso cho violon, piano, bộ gõ và dàn dây (Nguyễn Mạnh Duy Linh), tác phẩm Hát ru (cho violon và dàn nhạc) - Hoàng Dương…

Bên cạnh đó, các ca khúc ghi dấu từng thời kỳ lịch sử cách mạng của dân tộc như: Ngọc lan (Dương Thiệu Tước), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Tình em (Huy Du), Hoa sữa (Hồng Đăng), Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương), Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ) cũng sẽ đến với khán giả trong chương trình này. Đỉnh cao của phần thanh nhạc là Hợp xướng Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó (hợp xướng và dàn nhạc) của tác giả Nguyễn Tài Tuệ và trích đoạn "Hợp xướng Việt Nam tổ quốc anh hùng" do tập thể các nhạc sỹ Đài TNVN sáng tác nhân 20 năm nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - 2/9/1965 của nhóm tác giả 5 người: Hoàng Vân, Phạm Tuyên, Hồ Bắc, Mộng Lân, Lưu Cầu.

Phương Lan

Dành cho bạn

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).