Giải cứu trên 400 người gặp nạn ở Địa Trung Hải

Ngày 25/8, tổ chức SOS Mediterranee cho biết trong 2 ngày qua, tàu Ocean Viking của tổ chức này đã cứu được 438 người di cư gặp nạn ở Địa Trung Hải.
Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ nỗ lực cứu một người di cư trên Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo tổ chức có trụ sở tại Pháp này, chiến dịch giải cứu diễn ra tại vùng biển quốc tế ở ngoài khơi bờ biển Libya và Tunisia. Cụ thể, trước đó cùng ngày, SOS Mediterranee thông báo đã cứu được 272 người với 23 quốc tịch từ 3 thuyền gặp nạn ở Trung Địa Trung Hải. Trong số những người được cứu có 32 trẻ vị thành niên không có người thân đi cùng, 9 trẻ sơ sinh và 5 người khuyết tật. Cuối ngày 25/8, tổ chức phi chính phủ trên cho biết đã cứu được thêm 136 người trong khi thực hiện chiến dịch cứu hộ một số tàu, thuyền gặp nạn.

Phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Italy trong khu vực tìm kiếm và cứu nạn giữa Tunisia và đảo Lampedusa (Italy), SOS Mediterranee đã sơ tán những người gặp nạn lên tàu an toàn. Đảo Lampedusa nằm cách Tunisia khoảng 145 km là bến cảng đầu tiên của nhiều người di cư tìm cách vượt biển trên hành trình đầy nguy hiểm từ Bắc Phi đến châu Âu. Như vậy, tổng cộng có 438 người được cứu trong 2 ngày qua đang ở trên tàu Ocean Viking.

Theo SOS Mediterranee, tàu Ocean Viking đang di chuyển theo hướng thành phố Genoa ở miền Bắc Italy do nhà chức trách yêu cầu họ tới cảng này để người di cư lên bờ.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết kể từ đầu năm đến nay, hơn 2.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các vụ đắm thuyền trên tuyến đường di cư qua Trung Địa Trung Hải - tuyến đường nguy hiểm nhất đối với người di cư. Con số này cao hơn đáng kể so với 1.417 người của cả năm 2022.

Tháng 6 vừa qua, một tàu chở người di cư tại Tây Địa Trung Hải bị chìm, cướp đi sinh mạng của ít nhất 82 người. Đây là một trong những vụ tai nạn liên quan đến người di cư nghiêm trọng nhất xảy ra tại khu vực này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.