Giải cứu toàn bộ con tin ở Mali, 18 người thiệt mạng

Các lực lượng đặc nhiệm đã đột kích vào khách sạn Radissso Blu giải cứu toàn bộ các con tin bên trong, tuy nhiên ít nhất 18 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Nhóm phiến quân nhánh của Al Qaeda ở Mali đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công và bắt cóc này.
Giải cứu toàn bộ con tin ở Mali, 18 người thiệt mạng ảnh 1

Nhân viên an ninh Mali bao vây bên ngoài khách sạn Radisson Blu. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Bộ An ninh Nội địa và Bảo vệ Dân sự Mali cho hay lực lượng đặc nhiệm đã giải cứu được 30 con tin khi tấn công và giành quyền kiểm soát những tầng bên dưới của khách sạn, dồn nhóm khủng bố lên các tầng phía nóc.Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Chỉ huy châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM) Đại tá Mark Cheadle cho biết đã có 6 công dân Mỹ được giải cứu khỏi khách sạn này, đồng thời lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hỗ trợ sơ tán dân thường đến địa điểm an toàn, trong khi lực lượng an ninh Mali tiêu diệt các tay súng trong khách sạn.Trong khi đó, Ngoại trưởng Algeria Ramtane Lamamra xác nhận 7 công dân nước này, trong đó đa số là nhân viên ngoại giao và một người làm việc cho công ty của Pháp, đã được giải cứu khi các binh sĩ đột kích khách sạn Radisson Blu. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Mali, có 3 con tin trong số 7 công dân Trung Quốc bị cầm giữ tại khách sạn trên đã được giải cứu.Truyền hình địa phương đưa tin toàn bộ các công dân Ấn Độ bị mắc kẹt bên trong khách sạn Radisson Blu đã được binh sĩ Liên hợp quốc, Mali và Pháp sơ tán khỏi khách sạn. Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận trong số các con tin tại khách sạn Radisson Blu có 20 công dân Ấn Độ.Vào lúc 7h GMT (14 giờ Việt Nam) ngày 20/11, các tay súng tiến vào khách sạn Radisson Blu bằng một xe ô tô mang biển số ngoại giao và cầm giữ khoảng 170 người trong khách sạn làm con tin. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ việc này.Radisson Blu là khách sạn hạng sang, gồm 190 phòng, nơi du khách nước ngoài thường lui tới. Khách sạn này nằm ở phía Tây thành phố Bamako, trong khu vực có nhiều trụ sở của các cơ quan chính phủ và phái đoàn ngoại giao.Một nhóm liên hệ với Al-Qaeda nhận là thủ phạmTheo tin mới nhất, nhóm thánh chiến Al-Mourabitoun ở miền Bắc Mali có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận tiến hành vụ bắt cóc con tin trên.Trong một thông điệp đăng tải trên trang mạng Twitter, nhóm Al-Mourabitoun tuyên bố đứng sau vụ việc trên. Tuyên bố này chưa được xác minh. Được biết, nhóm Al-Mourabitoun gồm phần lớn là các phần tử thánh chiến người Tuareg và Arab, xuất hiện 2 năm trước đây ở Sa mạc Sahara và do Mokhtar Belmokhatar, nguyên là một phần tử Al Qaeda, cầm đầu.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.