Giải “Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre” lần III: Chủ đề “Môi trường và biến đổi sinh thái”

Chiều qua, 3/11, tại Hà Nội, BTC Giải “Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre” đã phát động Giải “Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre” lần III (2011 – 2012).

Chiều qua, 3/11, tại Hà Nội, BTC Giải “Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre” đã phát động Giải “Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre” lần III (2011 – 2012). Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam là sáng kiến của báo Thể thao & Văn hóa -TTXVN, được khởi xướng nhân dịp kỷ niệm 85 năm Biếm họa Báo chí Việt Nam (1922 – 2007). Qua hai lần tổ chức: Lần 1 (2007 – 2008) và lần 2 (2009-2010), giải thưởng đã trở thành cuộc tôn vinh biếm họa lớn nhất toàn quốc, thu hút hàng trăm họa sĩ biếm chuyên và không chuyên tham gia; trở thành một sự kiện cách năm được chờ đợi nhất đối với thể loại báo chí nghệ thuật này...

Giải “Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre” lần III: Chủ đề “Môi trường và biến đổi sinh thái” ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Trong lần thứ ba tổ chức này, chủ đề được chọn là “Môi trường và biến đổi sinh thái”. Theo lý giải của BTC, vấn đề môi trường và biến đổi sinh thái hiện được đông đảo dư luận xã hội quan tâm, bởi nó vừa bao gồm những vấn nạn lớn mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, nước biển dâng… lại vừa thể hiện trong chính những hành vi cá nhân, tưởng chừng rất nhỏ bé như xả rác bừa bãi, lãng phí nước sạch, dùng túi nilon tràn lan…

Dù lớn hay nhỏ, tất cả những hành vi đó đều đã và đang làm tổn thương đến ngôi nhà chung của chúng ta. "Vấn đề môi trường không còn là nỗi lo của riêng ai nữa, nhất là khi thế giới vừa đạt mốc 7 tỷ người hôm 31/10 vừa qua, và vì thế, cũng là trách nhiệm chung của tất cả mọi người"- bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng BTC giải cho biết. "Trước các nguy cơ về môi trường, càng ngày người ta càng hiểu rằng, để bảo vệ môi trường, điều cốt yếu nhất là thay đổi nhận thức và hành vi từng người đối với “ngôi nhà chung” mà mình đang sống, với "Bà mẹ Trái Đất" đang nuôi dưỡng mình.

Trong bối cảnh đó, những họa sĩ biếm họa tất nhiên cũng không thể đứng ngoài cuộc. Và hơn nữa, bằng những hình ảnh trực quan, tác động trực diện, kết hợp với các thủ pháp hài hước, cách điệu và điển hình hóa; biếm họa trở thành vũ khí cực kỳ sắc bén để làm thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân đối với môi trường sống của chính mình, và qua đó tác động đến cả xã hội. Đó chính là những lý do mà chủ đề "Môi trường và biến đổi sinh thái" được lựa chọn là chủ đề Giải biếm họa năm nay", bà Trương Lê Kim Hoa nhấn mạnh.

Với hai mặt "chống" và "xây", theo BTC cho biết, các tác phẩm dự thi có thể tập trung vào rất nhiều nội dung của vấn đề "Môi trường và biến đổi sinh thái". Ví như phản ánh các vấn đề môi trường, sinh thái mang tính toàn cầu; cảnh báo các hoạt động kinh tế, xã hội có thể kéo theo các hậu quả về môi trường, trực tiếp hay gián tiếp làm biến đổi sinh thái… Hoặc lên án các hành vi gây ô nhiễm môi trường và các hậu quả của nó đối với sự đa dạng sinh học và sức khỏe con người. Các tác phẩm cũng có thể chuyển tải những thông điệp bảo vệ môi trường, tác động đến nhận thức và làm thay đổi cách ứng xử của con người đối với môi trường sống theo chiều hướng tích cực hơn.

Cũng như hai lần trước, cuộc thi lần này dành cho các họa sĩ biếm họa chuyên và không chuyên, cũng như mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam yêu thích biếm họa. Tác phẩm đã được đăng báo hoặc được sáng tác để đăng báo trong 2 năm 2010 – 2011. Một tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm.

* BTC sẽ nhận tác phẩm tại Tòa soạn báo TT&VH (33 Lê Thánh Tông – Hà Nội) hoặc qua địa chỉ email: biemhoa@thethaovanhoa.vn, đến hết ngày 31/1/2012.

* Các tác phẩm lọt vào chung khảo và đoạt giải sẽ được tuyển chọn in vựng tập và triển lãm vào 1/4/2012. l Cùng với triển lãm, in sách... BTC Giải thưởng dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động nhằm gây quỹ, đóng góp vào Quỹ Vì nỗi đau da cam của TTXVN.

Đây cũng là một việc làm thiết thực của biếm họa nhằm góp phần khắc phục một thảm họa môi trường suốt 50 năm qua và còn kéo dài nhiều năm nữa.

Ban giám khảo của giải thưởng năm nay có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà chuyên môn uy tín đại diện Thông tấn xã Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam: Ông Hà Minh Huệ – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN, ông Ngô Hà Thái - Phó TGĐ Thông tấn xã Việt Nam, họa sĩ Thành Chương – Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật ngành Đồ họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam... Các giám khảo khác như nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân, Họa sĩ biếm họa Trần Minh Dũng (bút danh Nhốp). Đặc biệt hai họa sĩ Lý Trực Dũng và Trần Lương tiếp tục đồng hành với giải Biếm họa với vai trò là giám khảo và cố vấn nghệ thuật.

"Giải thưởng năm nay sẽ do Quỹ Phát triển và Trao đổi văn hóa Đan Mạch – Việt Nam, Công ty Ford Việt Nam tài trợ. Giải thưởng được nâng lên so với 2 kỳ trước, với 1 giải Nhất (Cúp Rồng Tre) trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng/giải, 2 giải Ba trị giá 6 triệu đồng/giải, 5 tặng thưởng (khuyến khích) 2 triệu đồng/giải và 1 giải Cộng đồng mạng bình chọn qua website của giải trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có một số giải riêng của các cơ quan đồng tổ chức trao tặng - vì những giá trị riêng biệt của từng tác phẩm. Tại giải lần này Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục trao một giải đặc biệt dành cho tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng cao tham gia giải lần này và đã được đăng báo trong 2 năm (2010 - 2011)", ông Đỗ Doãn Phương, Phó Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa, Phó Ban Tổ chức giải cho biết.

Bài và ảnh: T.Anh

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.