Giải bài toán giao thông đô thị từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Tp. Hồ Chí Minh xem trí tuệ nhân tạo (AI) là giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông đô thị.

Đây là nội dung được đại diện Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội thảo quốc tế “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải”, do Trường Đại học Giao thông Vận tải phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 11/12.

Chú thích ảnh
Nút giao thông An Sương được hoàn thành vào tháng 9/2020. Ảnh minh họa: Tiến Lực/TTXVN

Theo ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh), thành phố sẽ tập trung nghiên cứu để triển khai AI trên một số lĩnh vực. Cụ thể, sẽ ứng dụng AI trong công tác quản lý, điều hành giao thông trên cơ sở lập các mô hình dự báo giao thông thông qua việc thu thập đầy đủ các dữ kiện giao thông, phân tích các hành vi giao thông, dự báo các sự kiện giao thông xảy ra trên đường, tối ưu hóa dòng giao thông và khuyến nghị những lộ trình lưu thông phù hợp.

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường giám sát, phát hiện tự động các hành vi vi phạm giao thông trên đường thông qua thu thập, tổng hợp, phân tích các hành vi lưu thông đặc thù của người tham gia giao thông. AI cũng được ứng dụng trong quản lý, bảo trì hệ thống công trình giao thông; thu thập thông tin, giám sát và phát hiện tự động các bất cập, hư hỏng hệ thống công trình giao thông xảy ra trong quá trình khai thác sử dụng.

Theo kết quả từ mô hình mô phỏng dự báo giao thông tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, số hành trình đi lại trung bình của mỗi người dân Tp. Hồ Chí Minh năm 2020 là 3,16 chuyến đi/người/ngày và nhìn chung cao hơn so với số hành trình đi lại của các đô thị trong khu vực.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, Tp. Hồ Chí Minh có nhiều đề án phát triển giao thông công cộng, hạn chế xe cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng… cũng như bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giao thông vận tải. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để giải quyết được bài toán cho giao thông đô thị. Ngành giao thông thành phố mong có sự hợp tác giữa các đơn vị, nhà khoa học để mang lại kết quả tốt hơn cho giao thông trong thực tiễn.

Hội thảo quốc tế “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải” nhằm tạo diễn đàn quốc tế trao đổi khoa học và công nghệ giữa các nhà khoa học Việt Nam với các nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới trong lĩnh vực có liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông vận tải; thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghệ điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin; kết nối các nhà khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước với các cơ quan, doanh nghiệp.

Ông Alan Bromwick, Giám đốc Thị trường - Công ty Sika Việt Nam cho rằng, Tp. Hồ Chí Minh thường xảy ra tình trạng ùn tắc cũng như tai nạn giao thông. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực này sẽ giúp theo dõi, kiểm soát dòng giao thông tốt hơn, qua đó đề ra các giải pháp để tổ chức giao thông thuận tiện, hợp lý hơn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giao thông vận tải có nhiều triển vọng để thực hiện ở Tp. Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày nhiều tham luận liên quan đến nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải tại các nước trên thế giới và khả năng ứng dụng vào thực tiễn tại Việt Nam.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.