Giấc mơ biến mạng X thành ngân hàng của tỷ phú Elon Musk vấp rào cản

Ngay thời điểm Twitter được đổi tên thành X, chủ sở hữu mạng xã hội này, ông Elon Musk tuyên bố trong những tháng tới, người dùng có thể quản lý “toàn bộ thế giới tài chính” ngay trên nền tảng X. 
Chú thích ảnh
Biểu tượng của ứng dụng X. Ảnh: Shutterstock

Trong tham vọng biến X thành “ứng dụng có mọi thứ” của tỷ phú Musk, ông cũng muốn biến X thành một ngân hàng. 

Ông am hiểu về hệ thống thanh toán vì từng tham gia thành lập hệ thống PayPal vào năm 1999. Và nhìn từ bề ngoài, ông trùm công nghệ Mỹ đang tiến gần hơn đến khả năng xin được giấy phép quản lý để triển khai hệ thống thanh toán trên mạng xã hội X. Ông được cho là đã được ít nhất 8 tiểu bang của Mỹ phê duyệt giấy phép.

Tuy nhiên, dường như tập đoàn này đang gặp phải rào cản trước khi có thể triển khai đầy đủ hệ thống thanh toán. Hôm 8/9, trang web Ars Technica đã đăng một bức thư ngỏ được gửi tới Bộ trưởng Tư pháp và các giám đốc ngân hàng của tất cả 50 tiểu bang, đặt câu hỏi về “khả năng và tư cách” của Twitter để sở hữu giấy phép chuyển tiền.

Đơn khiếu nại trên cáo buộc X đang giúp chính phủ của một quốc gia Trung Đông thu thập thông tin của 6.000 người kêu gọi cải cách chính phủ. Và mạng xã hội này đã đổ lỗi cho nhân viên đã gây ra vụ rò rỉ dữ liệu trên.

Người phát ngôn của X nói với The Guardian rằng tập đoàn này đã hành động nhanh chóng để cắt quyền truy cập của “những kẻ độc hại” ngay khi biết được vấn đề.

Bức thư ngỏ kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp và các nhà quản lý ngân hàng tiến hành một cuộc điều tra cẩn thận về mối quan hệ của X với chính phủ nước ngoài, đồng thời không cấp thêm giấy phép cho công ty này. Bức thư cũng kêu gọi các bang đã cấp giấy phép cho X hãy xem xét lại quyết định vì X có thể truy cập vào dữ liệu người dùng nhạy cảm hơn nữa.

Sau khi mua lại Twitter vào năm 2022, ông Elon Musk đã chỉ đạo nhân viên lên kế hoạch để biến Twitter thành có thể dễ dàng thực hiện khoản thanh toán kỹ thuật số.

Và đơn khiến nại trên chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi đối với giấc mơ của tỷ phú Musk để biến X thành một “ứng dụng có mọi thứ”, hay như việc nó có thể bảo vệ dữ liệu người dùng tốt đến mức nào. 

Ngoài ra, X cũng đang phải đối mặt với những vụ kiện với chí phí ước tính lên đến hàng triệu USD. Trong đó, theo nội dung trong một hồ sơ pháp lý công bố ngày 28/8, mạng xã hội X đang đối mặt với 2.200 vụ tranh chấp trọng tài với các nhân viên cũ sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp quản công ty, cắt giảm nhiều nhân sự và thực hiện loạt điều chỉnh sâu rộng. Hãng thông tấn AFP của Pháp cũng đa kiện mạng xã hội này vi phạm bản quyền.

Đức Trí/Báo Tin tức (Interesting Engineering)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.