Giá xăng tăng, Philippines đề xuất làm việc 4 ngày/tuần hỗ trợ người lao động

Đề xuất tuần làm việc 4 ngày sẽ giúp những người lao động trong khối nhà nước và tư nhân Philippines giảm bớt gánh nặng trong bối cảnh giá xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu khác leo thang.
Chú thích ảnh
Ách tắc giao thông trong giờ cao điểm tại thủ đô Manila. Ảnh: EPA

Đây là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Lao động Philippines Benjo Benavidez tại một cuộc họp báo ở khu dân cư Laging Handa ngày 21/3.

Ông Benavidez cho biết mô hình làm việc 4 ngày trong một tuần không mới và nó đã từng được áp dụng tại Philippines trong cuộc khủng hoảng kinh tế liên quan đến giá dầu năm 2008 và chiến tranh vùng Vịnh.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh quan chức chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang tìm cách giảm bớt tác động của việc tăng giá dầu sau khi có những lời kêu gọi tăng lương tối thiểu và hỗ trợ nhiều hơn cho người đi xe.

Đề xuất làm việc 4 ngày một tuần là ý tưởng của Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Xã hội Karl Kendrick Chua. Theo nhà chức trách, người lao động sẽ làm việc ít ngày hơn nhưng thời gian làm việc trong ngày sẽ kéo dài thêm 2 tiếng. Ông đề xuất ứng dụng mô hình này cho khối hành chính sự nghiệp nhà nước song khuyến khích các công ty tư nhân áp dụng.

“Mỗi người dân Philippines vẫn sẽ làm việc 40 tiếng một tuần. Nhưng thay vì 5 ngày, họ sẽ chỉ làm 4 ngày; thay vì 8 tiếng mỗi ngày, thì sẽ thay đổi thành 10 tiếng một ngày”, báo Philippine Daily Inquirer dẫn lời Bộ trưởng Chua ngày 15/3.

Bộ trưởng Năng lượng Alfonso Cusi cho biết ông hoàn toàn ủng hộ sáng kiến trên và kêu gọi người lao động làm việc tại nhà để giảm tải lượng giao thông di chuyển trên đường. Trước đó, người lao động tại thủ đô Manila được yêu cầu trở lại làm việc bình thường từ tháng 3 sau khi các biện pháp hạn chế COVID-19 được nới lỏng.

Mô hình làm việc 4 ngày một tuần đã được phê duyệt áp dụng tại thành phố Iloilo. Thị trưởng thành phố ông Jerry Treñas cho biết chính sách sẽ được triển khai tại các đơn vị nhà nước từ 28/3 nhằm cho các cơ sở có thời gian điều chỉnh.

“Chúng tôi cũng huy động xe đưa đón công chức từ các đơn vị cấp quận lên tòa thị chính thành phố và ngược lại mỗi ngày. Các biện pháp khác nhằm tiết kiệm năng lượng đang được xem xét”, Thị trưởng Jerry cho hay.

Người đi xe tại Philippines tiếp tục bị ảnh hưởng sau khi giá xăng dầu tăng ở tuần thứ 11 liên tiếp.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.