Giá xăng dự báo tăng trong kỳ điều hành ngày 26/9

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 26/9 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới, mức tăng khoảng 400-800 đồng/lít.
Chú thích ảnh
Dự báo giá xăng sẽ được điều chỉnh tăng trong ngày 26/9. Ảnh: TTXVN

Ngày mai (26/9) là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 26/9, giá xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng. Ngày 24/9, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore đang ở mức 85,14 USD/thùng với xăng RON 95, tăng nhẹ gần 2 USD/thùng so với kỳ điều hành trước (ngày 18/9); xăng RON 92 ở mức 80,48 USD/thùng, tăng 1,2 USD/thùng. Vì vậy, nhiều khả năng giá xăng trong nước có thể tiếp tục tăng trong kỳ điều hành này.

Các doanh nghiệp xăng dầu dự báo, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 750 - 850 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel có khả năng tăng khoảng 450 - 550 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng có thể tăng ít hơn. Nếu dự báo trên là chính xác thì giá xăng trong nước sẽ có phiên tăng thứ 2 liên tiếp.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 19/9), giá các loại xăng được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng trong khi các mặt hàng dầu (trừ mazut) quay đầu giảm.
Cụ thể, giá xăng E5 được điều chỉnh tăng 50 đồng/lít, giá bán là 18.940 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 130 đồng/lít, giá bán lên mức 19.760 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel lại được điều chỉnh giảm 120 đồng/lít, giá bán còn 17.040 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 240 đồng/lít, giá bán về mức 17.790 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này Liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.