Giá vé máy bay, phòng nghỉ ‘chạm đáy’ để hút khách trong mùa dịch COVID-19

Những ngày qua, các hãng hàng không, lữ hành liên tục tung ra các chương trình giảm giá sâu từ 50-80% để khuyến khích người dân đi du lịch đến những vùng chưa xuất hiện dịch bệnh COVID-19.

Chị Lê Minh Thư, ngụ ở quận 2 cho biết, gia đình chị vừa đặt bốn vé máy bay về Phú Yên để thăm gia đình và kết hợp đi du lịch, bởi vé máy bay và giá tour du lịch đang quá rẻ.

Chú thích ảnh
Các công ty du lịch đang tung ra các gói tour kích cầu du khách đến những vùng an toàn (vùng chưa xuất hiện dịch bệnh COVID-19).

Chị Thư cho biết, Phú Yên được xem là vùng an toàn vì chưa xuất hiện ca nhiễm bệnh COVID-19 và giá vé máy bay về Phú Yên dịp này đang có khuyến mãi sâu (chỉ còn 99.000 đồng chưa bao gồm thuế, phí) nên nhân dịp hai con được nghỉ học đến giữa tháng 3, chị Thư đã tranh thủ đặt vé máy bay cho cả nhà cùng về  quê. Theo chị Thư, tổng chi phí vé máy bay cho một người đi về Phú Yên dịp này chỉ khoảng 550.000 đồng, trong khi dịp bình thường, một vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên sẽ mất khoảng khoảng 1,2 triệu đồng. Về Phú Yên dịp này, vừa để các con có cơ hội thăm ông bà nội, gia đình chị kết hợp đi tham quan các điểm du lịch của tỉnh Phú Yên.

Theo các hãng hàng không, tác động của dịch bệnh COVID-19 đã khiến giá vé máy bay "rớt xuống đáy", nhiều người còn thốt lên "giá vé máy bay chưa bao giờ rẻ như hiện nay"; thậm chí, có một số tuyến, vé máy bay chỉ tính bằng đơn vị ngàn đồng/vé (chưa bao gồm thuế, phí). Sở dĩ giá vé máy bay dịp này khá rẻ là do tác động của dịch bệch COVID-19 khiến hành khách "ngại" di chuyển bằng hàng không. Để kích cầu ngành hàng không, các hãng hàng không liên tục áp dụng các chính sách giảm giá sâu từ 50 - 80%, tùy theo chuyến hoặc chặn bay.

Cụ thể, Vietnam Airlines  đang triển khai 2 chương trình đồng giá đặc biệt như: hơn 30 đường bay nội địa của hãng sẽ mở bán từ ngày 29/2 đến 6/3 mức đồng giá 199.000 đồng/chiều (giá bao gồm thuế, phí là 589.000 đồng/chiều). Ngoài ra, hành khách còn có cơ hội mua vé máy bay đồng giá cho tất cả hành trình khứ hồi từ Việt Nam đi Đông Nam Á là 29 USD (khoảng 680.000 đồng), đi Đông Bắc Á (không bao gồm Nhật Bản) là 129 USD (khoảng 3.033.000 đồng), đi Nhật Bản là 219 USD (khoảng 5.145.000 đồng). Các mức giá này chưa bao gồm thuế, lệ phí. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng phát động chương trình "Chào mặt trời" kết hợp với Tổng cục Du lịch để kích cầu du lịch với mức giảm tối đa 50% giá vé khi đi theo nhóm tối thiểu 6 người trên các hành trình nội địa, khởi hành từ ngày 1 - 31/5. Giá vé máy bay này được bao gồm trong sản phẩm trọn gói kết hợp giữa dịch vụ hàng không và du lịch do các công ty lữ hành, du lịch phân phối đến các tỉnh đang được xem là vùng an toàn của ngành du lịch như: Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Côn Đảo, Phú Quốc…

Tương tự, để thu hút khách, hàng loạt khách sạn 4-5 sao ở TP Hồ Chí Minh cũng giảm giá tới 50% các dịch vụ để "kéo" khách như: khách sạn Rex giảm giá phòng Premium từ 3,407 triệu đồng còn 2,585 triệu đồng/đêm; khách sạn 4 sao Kim Đô giảm giá phòng từ  2,9 triệu đồng xuống còn 1,9 triệu đồng/đêm… Các chuỗi khách sạn như Sài Gòn - Ban Mê (Đắk Lắk), khách sạn Saigontourane (Đà Nẵng), khách sạn Sài Gòn - Morin (Huế), khách sạn Sài Gòn - Phú Yên (Phú Yên); khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc… cũng đồng loạt giảm giá xuống mức thấp nhất để kích cầu.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.