Giá vàng vượt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng

Sáng nay, (23/8), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh và ghi nhận mức kỷ lục mới vượt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, (23/8), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh và ghi nhận mức kỷ lục mới vượt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vào lúc 11 giờ sáng, giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý (VBĐQ) Bảo tín Minh Châu mua vào – bán ra ở mức 48,85 – 49,20 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500.000 đồng/lượng so với chiều qua; giá vàng SJC của Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC giao dịch ở 48,55 – 48,87 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng giá mua vào và 520.000 đồng bán ra so với cuối giờ chiều hôm qua. Tương tự, giá vàng SBJ của công ty VBĐQ Sacombank SBJ mua vào bán ra ở 48,61 – 48,79 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với sáng hôm qua, giá vàng hiện cao hơn 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng vượt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng ảnh 1

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, vượt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng. Ảnh: Lê Phú


Trên thị trường thế giới, giá vàng đêm qua lên mức 1.919 USD/ounce, sáng nay đã giảm xuống quanh 1.910 USD/ounce, nhưng so với chiều hôm qua, giá vàng thế giới hiện cao hơn khoảng 30 USD (tương đương khoảng trên 600.000 đồng). Nguyên nhân vẫn là tình hình khó khăn của nền kinh tế Mỹ, cộng với nỗi lo về thể trạng kinh tế thế giới và khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

Giá vàng trong nước đã tăng chậm hơn giá vàng thế giới do chịu tác động của thông báo cho nhập khẩu vàng không hạn chế của Ngân hàng Nhà nước trong buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tìm giải pháp cho thị trường giá vàng trong nước. Bên cạnh đó, thị trường băn khoăn trước việc NHNN công bố Nghị định quản lý vàng mới, trong đó chỉ cho phép một số doanh nghiệp và tổ chức tín dung có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng được thực hiện mua bán vàng miếng với tổ chức, cá nhân nhằm thu hẹp đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi đối với việc quản lý hoạt động mua bán này.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố vẫn áp dụng ở mức 20.618 đồng, không đổi trong nhiều ngày. Tỷ giá trần áp dụng cho các NHTM là 20.824 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng hôm nay phổ biến ở 20.800 – 20.824 đồng.

H.V

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.