Giá vàng trong nước tăng 100.000 đồng/lượng

Vàng trong nước sáng 15/1 đảo chiều tăng giá sau chuỗi giảm giá liên tiếp trước đó.
Chú thích ảnh
Vàng trong nước sáng 15/1 đảo chiều tăng giá sau chuỗi giảm giá liên tiếp trước đó. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Lúc 8 giờ 50 phút, tại Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 42,95 - 43,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 42,95 – 43,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Còn tại Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý, so với chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC tăng 70.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, với giá mua vào - bán ra tương ứng là 42,9 - 43,2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên 14/1, giá vàng châu Á giảm xuống mức “đáy” trong gần hai tuần qua.

Giới đầu tư hiện để mắt nhiều hơn đến tài sản rủi ro sau khi Trung Quốc công bố số liệu kinh tế tốt hơn dự kiến, giữa lúc Bắc Kinh và Washington sắp ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Vào lúc 14 giờ 25 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.541,81 USD/ounce, sau khi có lúc rơi xuống mức thấp nhất kể từ phiên 3/1 là 1.535,63 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn giảm 0,5% xuống 1.542,4 USD/ounce.

Theo đánh giá của chuyên gia Helen Lau tại Argonaut Securities, yếu tố chính chi phối thị trường vàng phiên này là việc giới đầu tư gia tăng tâm lý ưa rủi ro và Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/1 đưa Trung Quốc ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ vốn được Washington công bố hồi tháng 8/2019.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.