Giá vàng trong nước sáng 8/10 ổn định

Giá vàng trong nước sáng 8/10 không đổi so với chốt phiên hôm qua.
Chú thích ảnh
Giá vàng trong nước sáng 8/10 không đổi so với chốt phiên hôm qua. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Mở cửa phiên giao dịch sáng 8/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,85 - 57,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC không đổi so với chốt phiên hôm qua, ở mức 57,25 - 57,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cũng niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội không đổi so với chốt phiên hôm qua, ở mức 57,15 -57,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, phiên 7/10, giá vàng thế giới đi xuống, sau khi số liệu về thị trường lao động Mỹ thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thu hẹp chương trình kích thích kinh tế.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.757,30 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ giảm 0,2% xuống đóng phiên ở mức 1.759,2 USD/ounce.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.