Giá vàng trong nước lại vượt ngưỡng 58 triệu đồng/lượng

Sáng 18/8, giá vàng trong nước theo đà tăng của giá vàng thế giới, vượt ngưỡng 58 triệu đồng/lượng.
Chú thích ảnh
Giao dịch vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín - Minh Châu. Ảnh: Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lúc 8 giờ 30 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,7 - 58,47 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên ngày hôm qua, mức giá này tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,95 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua, niêm yết ở mức 55,9 - 57,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch 17/8, giá vàng đi lên giữa lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm.

Tại sàn giao dịch Chicago (Mỹ), giá vàng giao tháng 12/2020 đã tăng 44,9 USD/ounce (2,55%), chốt phiên ở mức 1.999,7 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm trở lại vào ngày 17/8, sau khi tăng trong tuần trước. Đồng USD yếu cũng hỗ trợ cho giá vàng.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra vào ngày 19/8.

Bob Haberkorn, chuyên gia thị trường cao cấp tại trung tâm RJO Futures, cho biết thị trường vàng phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định của Fed. Giá kim loại quý này có khả năng tăng lên mức trên 2.000 USD/ounce trước khi diễn ra cuộc họp của Fed và có thể lên đến 2.250 USD/ounce vào cuối năm nay.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.