Giá vàng trong nước giao dịch quanh mức 57,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên chiều 3/6, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm so với mở phiên giao dịch sáng, giao dịch quanh mức 57,5 triệu đồng/lượng.
Chú thích ảnh
Thị trường vàng trong nước yên ắng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Tại thị trường Hà Nội, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,7 - 57,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 350.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so thời điểm mở cửa sáng nay. 

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng SJC giảm 220.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so thời điểm mở cửa sáng 3/6, ở mức 56,85 - 57,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, giá vàng trong nước đã xuất hiện chiều hướng giảm sau nhiều phiên tăng liên tiếp từ 1/6 đến sáng 3/6 với biên độ tại thời điểm tăng cao nhất lên 530.000 đồng/lượng. 

Theo anh Hoàng Hữu Dũng, chủ tiệm vàng Hoàng Hữu trên phố Hàng Bạc, Hà Nội, sau nhiều phiên điều chỉnh, giá vàng trong nước vẫn đang giao dịch ở mức cao so với từ đầu năm. Tuy nhiên, mức giá này biến động chủ yếu theo diễn biến của thị trường thế giới. Trong khi đó, dịch bệnh tác động đến tâm lý làm giảm tiêu dùng cá nhân, việc lãi suất huy động của các ngân hàng giảm hút tiền vào thị trường chứng khoán khiến cho ít người dân có nhu cầu nắm giữ vàng. 

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các con phố kinh doanh vàng như Trần Nhân Tông, Hàng Bạc, Hà Trung... những ngày này không có biến động mạnh. Thị trường yên ắng dù vẫn có người dân đến mua, bán nhưng chủ yếu với số lượng nhỏ lẻ để chốt lời hay làm trang sức. 

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, tại một số địa phương ghi nhận nhiều cửa hàng vàng đóng cửa; còn lại các cửa hàng vẫn hoạt động tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch cho khách hàng như đo thân nhiệt, khử khuẩn, yêu cầu người mua và bán đeo khẩu trang khi giao dịch.

Trên thế giới, giá vàng trong phiên giao dịch 2/6 đi lên, trước đà giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.906,80 USD/ounce, sau khi vọt lên 1.916,40 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 8/1 trong phiên 1/6. Trong khi đó, giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ tăng 0,3% lên 1.909,90 USD/ounce.

Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống dưới 1,6%, qua đó làm giảm chi phí nắm giữ vàng. Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu về thị trường lao động Mỹ dự kiến công bố ngày 4/6, để đánh giá triển vọng của chính sách tiền tệ trong tương lai.

Trước đó, cuối tuần qua, vàng được các chuyên gia nước ngoài kỳ vọng hấp dẫn như một kênh phòng ngừa lạm phát. Khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng vọt trong tháng 4/2021, với thước đo lạm phát cơ bản vượt qua mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định, số liệu về tiêu dùng cá nhân tăng nhẹ tiếp tục hỗ trợ môi trường lạm phát tiềm ẩn, vốn rất thuận lợi cho vàng.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.