Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới

Thị trường vàng thế giới có phiên sụt giảm mạnh đã tác động trực tiếp đến giá vàng trong nước. Mỗi lượng vàng miếng SJC bán ra sáng nay đã giảm gần 100.000 đồng/lượng.
Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá đầu ngày giảm 120.000 đồng chiều mua vào và 90.000 đồng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 36,67 - 36,77 triệu đồng/lượng. Đến trưa, giá vàng nhích lên ở mức 36,71 - 36,79 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới ảnh 1

Giá vàng giảm theo xu hướng thế giới.

Còn tại Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, cuối buổi trưa, mỗi lượng vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 36,72 - 36,78 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Trên thị trường thế giới, mỗi ounce vàng giảm 15 USD trong phiên giao dịch Mỹ sau khi chịu áp lực đồng USD tăng giá mạnh và lực bán chốt lời của nhà đầu tư. Mỗi ounce vàng được giao dịch ở mức 1.231 USD, tương đương 33,93 triệu đồng/lượng.Theo đại diện Bảo Tín Minh Châu, giá vàng dù thay đổi nhiều nhưng dao động nhẹ. Nhiều nhà phân tích cho rằng thời điểm này giá vàng trong nước khá tốt để người dân mua tích trữ và nhà đầu tư mua sinh lời. Dự đoán trong ngắn hạn, giá vàng vẫn thiên về xu hướng tăng là chủ yếu.Còn theo đại diện DOJI, thị trường phát sinh nhu cầu nhỏ lẻ là chính. Kết thúc phiên hôm qua, lượng khách bán ra vẫn chiếm áp đảo (60%) trên tổng số giao dịch tại DOJI.
H.Dương

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.