Giá vàng trong nước giảm 150.000 đồng/lượng

Mở cửa sáng nay, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 150.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, niêm yết ở mức 55,55 - 56,07 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chú thích ảnh
Mở cửa sáng nay, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 150.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Ảnh: TTXVN

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC vẫn được giữ nguyên so với cuối ngày hôm qua, niêm yết ở mức 55,7 - 56,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong phiên giao dịch đêm 7/10, giá vàng thế giới tăng khi các nhà đầu tư tỏ ra quan ngại về khả năng Mỹ đưa ra gói kích thích kinh tế mới để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua đại dịch COVID-19. Trong phiên này nhà đầu tư cũng hướng sự quan tâm sang biên bản cuộc họp tháng trước của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm tìm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ. 

Phiên này, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.887,05 USD/ounce vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn giảm 0,9% xuống khép phiên ở mức 1.890,80 USD/ounce.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.