Giá vàng trong nước bật tăng trong phiên đầu tuần

So với phiên giao dịch ngày cuối tuần trước (25/11), giá vàng trong nước đầu tuần đã bật tăng khá mạnh.

Cụ thể, lúc 9 giờ 9 phút, tại Công ty TNHH Một thành viên SJC, giá vàng được niêm yết ở mức 35,7 – 35,92 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 380.000 đồng/lượng ở chiều mua và 420.000 đồng/lượng ở chiều bán so với ngày 25/11.

Giá vàng trong nước bật tăng trong phiên đầu tuần ảnh 1

Ảnh minh họa: Bích Huệ/TTXVN.

Tập đoàn DoJi cũng niêm yết giá ở mức 35,76 – 35,86 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với ngày 25/11, giá vàng tăng 380.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.


Tuy nhiên, trên thị trường thế giới, giá vàng giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường tin rằng các chính sách thúc đẩy kinh tế của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ khiến FED tăng lãi suất.

Vào lúc 8 giờ 40 phút tính theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.194,23 USD/ounce. Quy đổi giá vàng thế giới theo tiền đồng Việt Nam ở mức 32,83 triệu đồng/lượng (chưa kể thuế và phí). Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng Việt Nam 3,09 triệu đồng/lượng.


Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.