Giá vàng thế giới tiếp tục giảm 

Giá vàng kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóa New York tiếp tục giảm trong phiên 29/8, khi chứng khoán Mỹ phục hồi và đồng USD mạnh lên. 
Chú thích ảnh
Trưng bày đồ trang sức bằng vàng tại cửa hàng kim hoàn ở Yangon, Myanmar ngày 19/9/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Giá vàng giao tháng 12/2019 giảm 12,2 USD, chốt phiên ở mức 1.536,9 USD/ounce. 

Trên phố Wall, chỉ số Dow Jones tăng hơn 300 điểm trong phiên 29/8, chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng tăng mạnh. Khi thị trường chứng khoán lên điểm mạnh, các nhà đầu tư thường rời bỏ vàng để tìm đến các tài sản rủi ro.

Vàng cũng chịu thêm sức ép từ việc đồng USD lên giá. Chỉ số USD, đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền mạnh khác, tăng 0,29%, lên 98,5 điểm, trước khi thị trường vàng chốt phiên.  

Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng được định giá theo đồng tiền này thường xuống giá, do trở nên đắt hơn với những người mua bằng các đồng tiền khác.

Với các kim loại khác, giá bạc giao tháng 12 giảm 13,3 xu, hay 0,72%, xuống chốt phiên ở mức 18,323 USD/ounce. Giá bạch kim giao tháng 10 tăng 11,1 USD, hay 1,22%, lên 920 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 15 giờ 1 phút ngày 29/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 42,55 - 42,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.