Giá vàng thế giới tăng trong phiên 22/2 trước những lo ngại về lạm phát

Giá vàng kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóa New York tăng trong phiên 22/2, khi các nhà đầu tư lo ngại hơn về lạm phát.
Chú thích ảnh
Vàng được giới thiệu tại một cửa hàng kim hoàn của Chopard gần Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hợp đồng vàng giao tháng Tư được giao dịch nhiều nhất tăng 31 USD, hay 1,74%, chốt phiên ở mức 1.808,4 USD/ounce.

Nhiều dấu hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ có thể bỏ phiếu thông qua gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD trước những tác động kinh tế của đại dịch COVID-19, một khả năng đang gây ra những lo ngại về lạm phát.

Giá vàng còn nhận được sự hỗ trợ từ việc chỉ số đồng USD giảm.  

Chỉ số kinh tế dẫn đầu của Mỹ theo nhóm nghiên cứu Conference Board tăng 0,5% trong tháng Một, lên 110,3, sau khi tăng 0,4% trong tháng 12/2020 và 0,9% trong tháng 11/2020.

Trong phiên này, giá bạc giao tháng Ba tăng 83,1 xu Mỹ, hay 3,05%, lên 28,085 USD/ounce. Giá bạch kim giao tháng Tư tăng 10,8 USD, hay 0,84%, lên 1.282,3 USD/ounce. 

Tại Việt Nam, chiều 22/2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 55,75 - 56,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.