Giá vàng thế giới tăng trong phiên 11/1 trước lo ngại lạm phát cao

Giá vàng kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóa New York tăng trong phiên 11/1, trước khả năng lạm phát cao. Giá vàng giao tháng Hai được giao dịch nhiều nhất tăng 19,7 USD, hay 1,1%, chốt phiên ở mức 1.818,5 USD/ounce.
Chú thích ảnh
Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Trong phiên điều trần nhằm chuẩn bị cho việc phê chuẩn nhiệm kỳ bốn năm thứ hai của ông Jerome Powell trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Quốc hội, ông Powell thẳng thắn thừa nhận tình trạng lạm phát cao sẽ kéo dài đến giữa năm 2022 và Fed sẽ hành động nếu cần để kiểm soát đà tăng của giá cả và sẽ phải tăng lãi suất nếu lạm phát cao trong thời gian dài. Ông Powell cũng khẳng định Fed có thể hạ nhiệt lạm phát mà không làm ảnh hưởng đến thị trường lao động.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng ông Powell đã "vẽ ra một bức tranh hạ cánh mềm” hơn là suy thoái khi Fed chuyển hướng thắt chặt chính sách hơn. Ngoài ra, việc đồng USD yếu cũng hỗ trợ giá vàng.

Hiệp hội kinh doanh độc lập quốc gia Mỹ ngày 11/1 đã công bố chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ tăng lên 98,9 (điểm) trong tháng 12/2021, so với mức 98,4 (điểm) của tháng 11, trong khi các nhà kinh tế dự báo con số 98,7 (điểm). Điều này đã phần nào hạn chế đà tăng của giá vàng.

Trong phiên này, giá bạc giao tháng Ba tăng 35 xu Mỹ, hay 1,56%, chốt phiên ở mức 22,812 USD/ounce. Giá bạch kim giao tháng Tư tăng 39,6 USD, hay 4,24%, lên 973,2 USD/ounce.

Trong khi đó, vào đầu giờ sáng 12/1, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 61,00 - 61,67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.