Giá vàng thế giới rời khỏi mốc 1.700 USD/ounce do hoạt động chốt lời

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, giá vàng thế giới rời khỏi mức 1.700 USD/ounce ghi nhận trước đó, do hoạt động bán ra chốt lời của giới đầu tư.
Chú thích ảnh
Vàng miếng được bày bán tại một cửa hàng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 0 giờ 54 phút ngày 10/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống còn 1.672,32 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tăng 0,2% và khép phiên ở mức 1.675,70 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng đến 1,7% trong một phiên giao dịch đầy biến động ngày 9/3, và có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 12/2012 là 1.702,56 USD/ounce. Tuy nhiên, sự khởi sắc này đã dẫn đến hoạt động chốt lời của giới đầu tư.

Chuyên gia Jonathan Butler của Mitsubishi cho rằng sự sụt giảm này một phần có thể là do những thiệt hại khi đầu tư vào các loại hàng hóa khác, khiến giới đầu tư bán vàng để bù lỗ. Phiên này, các chỉ số chính trên Phố Wall giảm khoảng 5%, trong khi giá dầu giảm 1/3, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Sự chú ý của giới đầu tư sắp tới sẽ hướng về cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 12/3 và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào ngày 17-18/3.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giảm 1,9% xuống còn 16,98 USD/ounce, trong khi giá bạch kim  giảm 4,3% và được giao dịch ở mức 861,74 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 16 giờ 19 phút ngày 9/3, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 47,15-47,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Sẵn sàng kịch bản ứng phó hạn mặn, thiếu nước mùa khô

Sẵn sàng kịch bản ứng phó hạn mặn, thiếu nước mùa khô

Theo dự báo khí tượng thủy văn, hiện tượng El Nino đã chuyển sang trạng thái El Nino cường độ mạnh đến rất mạnh; xác suất El Nino mạnh đến rất mạnh trong tháng 9 - 11/2026 được xác định ở mức cao; trong đó, tháng 10 - 12/2026 có khả năng đạt cường độ rất mạnh.

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Xây dựng bổ sung một chương riêng về nhà ở cho thuê, nhằm thể chế hóa chủ trương ưu tiên phát triển loại hình này, nhất là tại các đô thị lớn.