Giá vàng thế giới giảm gần 1%

Giá vàng thế giới giảm gần 1% trong phiên giao dịch 2/6, trong bối cảnh các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời và chứng khoán Phố Wall tăng điểm nhờ tâm lý lạc quan về việc ngày càng có nhiều nước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa để dần mở cửa trở lại nền kinh tế.
Chú thích ảnh
Vàng trang sức được bày bán tại Khartoum, Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 1.727,23 USD/ounce, xoá sạch mức tăng lúc đầu phiên. Còn giá vàng kỳ hạn của Mỹ hạ 0,9% xuống 1.734 USD/ounce.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong bối cảnh tâm lý lạc quan về việc các nền kinh tế mở cửa trở lại đã làm "lu mờ" những lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và làn sóng biểu tình tại Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng quỹ đạo chung của giá vàng vẫn khá tích cực khi giá kim loại quý này đã tăng hơn 18%, sau khi chạm mức thấp của gần bốn tháng là 1.450,98 USD/ounce hồi tháng 3/2020, chủ yếu được hỗ trợ bởi những bất ổn kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra và một loạt biện pháp kích thích kinh tế từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Về vấn đề Mỹ-Trung, hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết Trung Quốc đã yêu cầu các công ty thuộc sở hữu nhà nước tạm ngừng mua lượng lớn thịt lợn và đậu tương Mỹ, và một trong số các công ty đó cho hay các thoả thuận mua ngô và bông Mỹ đã được hoãn lại.

Trong khi đó, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho hay lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng lên 1.128,40 tấn hôm 1/6, mức cao nhất trong 7 năm.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá palladium giảm 0,2% xuống 1.956,74 USD/ounce, còn giá bạch kim giao ngay giảm 0,5% xuống 843,27 USD/ounce. Giá bạc giao ngay hạ 1,5% xuống 18 USD/ounce.

Tại Việt Nam, lúc 16 giờ 22 phút ngày 2/6, Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 48,62-48,99 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.