Giá vàng thế giới giảm 2% sau khi căng thẳng Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt

Trong phiên giao dịch ngày 13/8, giá vàng thế giới giảm 2% từ mức cao nhất 6 năm trong phiên trước đó, sau khi Mỹ cho biết nước này sẽ hoãn áp thuế đối với nhiều sản phẩm Trung Quốc và hai bên đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại song phương.
Chú thích ảnh
Vàng miếng được trưng bày tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 14/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 1.501,22 USD/ounce, giữ ở gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2013 là 1.514,1 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,2% ở mức 1.514,1 USD/ounce.

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hoãn áp thuế 10% đối với một số sản phẩm nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động, vốn sẽ bị áp thuế vào đầu tháng tới theo kế hoạch.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc và đồng USD mạnh lên trước thông tin căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lượng vàng do quỹ trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ tăng 0,9% lên 847,77 tấn trong phiên 12/8.

Giá bạc phiên này giảm 0,6% xuống 16,96 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,2% lên 853,81 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 1,9%% lên 1.454,03 USD/ounce.

Tại thị trường Việt Nam, vào lúc 8 giờ 46 phút ngày 14/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 41,20 – 41,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam - Lào

Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 23/10, tại thủ đô Viêng Chăn, Tập đoàn Supchaleun của Lào và Tập đoàn Việt Nga của Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOA) triển khai 2 dự án trọng điểm gồm Dự án Tòa tháp trung tâm Supchaleun và Dự án Trang trại thông minh (Smart Farm) với tổng vốn đầu tư gần 30 triệu USD.