Giá vàng thế giới đi lên do đồng USD yếu

Giá vàng kỳ hạn tại sàn COMEX của thị trường New York (Mỹ) tăng trong phiên giao dịch 11/10 do đồng USD yếu.
Chú thích ảnh
Vàng miếng tại Zimbabwe. Ảnh: LN 247/TTXVN

Cụ thể, giá vàng giao tháng 12/2022 tăng 10,8 USD (0,64%) lên 1.686 USD/ounce lúc đóng cửa.

Chỉ số Lạc quan của Doanh nghiệp Nhỏ của Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) đã tăng lên 92,1 vào tháng 9/2022 so với mức 91,8 trong tháng 8/2022. Kết quả này cũng vượt dự báo đồng thuận 91,8 từ các nhà kinh tế, hạn chế phần nào tốc độ tăng giá của vàng.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2022, thước đo lạm phát quan trọng, sẽ diễn ra vào thứ Năm (13/10).

Tại Việt Nam đầu giờ sáng 12/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 65,9 - 66,92 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.