Giá vàng thế giới chạm đáy của hai tuần

Trong phiên giao dịch ngày 1/5, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần giữa những dấu hiệu căng thẳng thương mại hạ nhiệt và kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới. 
Chú thích ảnh
Vàng miếng tại Incheon, phía Tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 2,3% xuống 3.211,53 USD/ounce. Trong phiên này, đã có thời điểm giá vàng chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14/4. Tuần trước, giá vàng đã đạt mức kỷ lục 3.500,05 USD/ounce. Chốt phiên này, giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ giảm 2,9% xuống 3.222,20 USD/ounce.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại công ty môi giới RJO Futures cho biết, những dấu hiệu về các thỏa thuận thương mại sắp tới là một trong những nhân tố thúc đẩy hoạt động bán ra chốt lời đối với vàng, vốn được xem là tài sản "trú ẩn an toàn".

Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có khả năng đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản khi ông chủ Nhà Trắng đang sử dụng công cụ thuế quan để đàm phán thỏa thuận thương mại với các nước.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ Lễ Quốc tế Lao động từ ngày 1-5/5.

Trong một báo cáo, ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc đã gây sức ép giảm giá lên vàng.

Trà My/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.