Giá vàng tăng nhẹ sau lễ nhậm chức của ông Donald Trump

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch 20/1 do đồng USD yếu khi thị trường đánh giá tác động của các chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau lễ nhậm chức.
Chú thích ảnh
Vàng được kiểm tra và làm mới tại Công ty chế tác vàng ABC ở Sydney, Australia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 2.709,09 USD/ounce vào lúc 01:49 (giờ Việt Nam) với khối lượng giao dịch thấp do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Martin Luther King Jr. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm 0,7% xuống 2.730,20 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định: "Tôi tin rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến thị trường nhiều biến động hơn, một số chính sách của ông có thể dẫn tới lạm phát gia tăng trong thời gian dài hơn. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ các tài sản an toàn như vàng".

Vàng được sử dụng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, mặc dù các chính sách thuế quan gây lạm phát của ông Trump có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lời.

Ông Trump đã đề cập đến việc áp thuế lên tới 10% đối với hàng nhập khẩu toàn cầu cũng như 60% đối với hàng hóa Trung Quốc và 25% đối với các sản phẩm của Canada và Mexico.

Ngân hàng Goldman Sachs cho biết: "Vàng có vị thế là một tài sản chính nên có khả năng được miễn các loại thuế trên diện rộng. Do đó chúng tôi chỉ đánh giá có 10% khả năng vàng sẽ bị áp thuế 10% trong vòng 12 tháng tới".

Chỉ số đồng USD giảm 0,9% khiến vàng hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.

Tại Việt Nam, vào lúc 06 giờ 7 phút ngày 21/1, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 84,90 - 86,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.