Giá vàng tăng nhẹ khi nhà đầu tư dõi theo các cuộc đàm phán thương mại

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên 9/7 khi nhà đầu tư theo dõi sát các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các đối tác thương mại. Tuy nhiên, đồng USD mạnh đã kiềm chế đà tăng của kim loại quý này.
Chú thích ảnh
Vàng miếng được bày bán tại một cửa hàng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.310,26 USD/ounce vào lúc 1 giờ 07 phút (giờ Việt Nam) sau khi có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/6. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 0,1% lên 3.321 USD/ounce lúc chốt phiên.

Chuyên gia chiến lược thị trường hàng đầu Phillip Streible tại Blue Line Futures cho biết, trong bối cảnh thị trường biến động, những lo ngại về tài chính và thâm hụt ngân sách Mỹ ngày càng gia tăng khiến các nhà đầu tư đang có xu hướng chuyển sang tích trữ vàng.

Về mặt thương mại, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với Mỹ trước khi kết thúc tháng này. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục công bố các mức thuế mới đối với một số quốc gia chưa được nêu tên.

Trong khi đó đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong hơn hai tuần khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.

Biên bản cuộc họp ngày 17 - 18/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy chỉ một số ít quan chức ủng hộ việc giảm lãi suất trong tháng 7/2025, trong khi đa số bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát do chính sách thuế của ông Trump. Tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng trước, các quan chức đã nhất trí giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,25% - 4,50% được thiết lập từ tháng 12/2024.

Vàng thường có xu hướng tăng giá trong giai đoạn kinh tế bất ổn nhưng gặp khó khăn khi lãi suất ở mức cao do không tạo ra thu nhập từ lãi.

Tại Việt Nam, lúc 7 giờ sáng 10/7 công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 118,60 - 120,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.