Giá vàng tăng nhẹ, giao dịch quanh mốc 56,5 triệu đồng/lượng

Sáng 18/9, giá vàng trong nước tăng nhẹ 150.000 đồng/lượng và được giao dịch quanh mốc 56,5 triệu đồng/lượng.
Chú thích ảnh
Giao dịch vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín - Minh Châu. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lúc 8 giờ 30 phút, tại thị trường Hà Nội, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,1 - 56,57 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua, niêm yết ở mức 56,15 - 56,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Giá vàng kỳ hạn giảm trong phiên 17/9 tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, khi các nhà đầu tư bán ra chốt lời sau thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hợp đồng vàng giao tháng 12/2020 giảm 20,6 USD, hay 1,05%, chốt phiên ở mức 1.949,9 USD/ounce.

Thông báo của Fed được đưa ra sau khi thị trường đóng cửa phiên 16/9, cho thấy lãi suất sẽ vẫn được duy trì ở mức gần 0% cho đến hết năm 2023 nhằm hỗ trợ nền kinh tế Mỹ. Điều này có thể thúc đẩy giá vàng trong dài hạn, nhưng các nhà đầu tư vẫn đang bán ra kim loại quý này để chốt lời trước đánh giá lạc quan hơn của Fed về nền kinh tế.

Các số liệu kinh tế được công bố ngày 17/9 trái ngược nhau. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 860.000 trong tuần kết thúc ngày 11/9, vượt dự báo và điều này gây sức ép lên giá vàng.

Trong khi đó, Fed tại Philadelphia công bố chỉ số của lĩnh vực chế tạo giảm xuống 15 trong tháng Chín, so với mức 17,2 trong tháng Tám.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.