Giá vàng tăng mạnh, tiến sát mốc 37 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo xu hướng chung của giá vàng thế giới, tiến đến sát mốc 37 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI sáng nay mở cửa ở mức: 36,76 - 36,86 triệu đồng/lượng, tăng so với chốt phiên trước 40.000 đồng/lượng ở chiều mua và 60.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng tăng mạnh, tiến sát mốc 37 triệu đồng/lượng ảnh 1

Xu hướng đi lên của giá vàng trong những ngày qua. Nguồn: Bảo Tín Minh Châu.

Tại Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, giá vàng còn tăng mạnh hơn, với mức tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua bán, giao dịch ở mức 36,84 - 36,90 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng của doanh nghiệp này cũng đã tăng 90.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào, bán ra.Giá vàng trong nước có phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp do chịu tác động của giá thế giới. Nhu cầu trú ẩn an toàn lên cao, cộng với giá USD đi xuống khiến vàng tiếp tục tăng giá.Chốt phiên giao dịch ngày 13/4, giá vàng giao ngay trên thế giới tăng lên 1.287,8 USD - mức cao nhất trong vòng 5 tháng, tăng khoảng 2 USD so với phiên trước. Đà tăng duy trì trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Tính đến 8 giờ 20 sáng nay, mỗi ounce vàng có giá 1.288 USD, tăng khoảng 1 USD so với mở cửa.Mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện có giá khoảng 35,25 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...), thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 1,5 triệu đồng mỗi lượng.Đại diện DOJI cho biết: Thị trường vàng đã quá quen với hình ảnh nhà đầu tư bán vàng mỗi thời điểm giá tăng. Tuy nhiên, ở phiên giao dịch hôm qua, nhà đầu tư mua bán đan xen trái chiều cho thấy thị trường kim loại quý bắt đầu ấm nóng trở lại và kỳ vọng sẽ có thêm nhiều bứt phá ở các phiên kế tiếp.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.