Giá vàng tăng kìm hãm nhu cầu tại các thị trường lớn ở châu Á

Nhu cầu vàng vật chất tại các trung tâm lớn của châu Á đã sụt giảm trong tuần này, do giá tăng làm suy yếu sức mua và khuyến khích nhiều người bán ra chốt lời.
Chú thích ảnh
Vàng miếng tại Aichi, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông Ashok Jain, chủ sở hữu của công ty bán buôn vàng Chenaji Narsinghji tại Mumbai, cho biết người mua không mấy mặn mà với việc mua vàng ở mức giá này. Ông nói thêm rằng trên thực tế, một số nhà đầu tư thậm chí đang bán ra số vàng xu và vàng thỏi mà họ đã mua khi giá còn thấp.

Tại Ấn Độ, giá vàng trong nước dao động quanh mức 102.100 rupee (tương đương 1.165,45 USD) mỗi 10 gram vào ngày 8/8, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 102.191 rupee.

Một nhà giao dịch vàng thỏi làm việc cho một ngân hàng tư nhân ở Mumbai cho rằng các nhà xuất khẩu trang sức đang không muốn mua vàng, vì nhu cầu từ thị trường lớn nhất của họ là Mỹ có khả năng sẽ giảm do những mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Tại quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu là Trung Quốc, vàng thỏi được giao dịch với mức giá ngang bằng cho đến cao hơn 2 USD/ounce so với giá tham chiếu giao ngay toàn cầu. Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), vàng được bán với giá ngang bằng cho đến cao hơn 1,60 USD/ounce so với giá tham chiếu giao ngay toàn cầu, trong khi tại Singapore, mức chênh lệch giá này là từ 0 - 2,50 USD/ounce.

Ông Peter Fung, trưởng bộ phận giao dịch tại công ty kinh doanh kim loại quý Wing Fung Precious Metals, cho biết tuần trước vẫn có sức mua ở mức độ nhất định, nhưng tuần này giá liên tục tăng nên nhu cầu của người mua đã giảm đi.

Tương tự, ông Brian Lan, Giám đốc điều hành của doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc GoldSilver Central có trụ sở tại Singapore, cho hay trong bối cảnh giá vàng đang đi lên, họ nhận thấy hoạt động bán ra nhiều hơn từ cả phía bán lẻ và bán buôn.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.