Giá vàng sáng 9/3 tăng 700.000 đồng/lượng

Sáng 9/3, giá vàng trong nước tại các doanh nghiệp thực hiện giao dịch trên mốc 72 triệu đồng/lượng.
Chú thích ảnh
Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tại thời điểm 8 giờ 34 phút, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 70 - 72,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 70,2 - 72,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối phiên hôm qua.

Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 71,5 - 73,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 8/3, giá vàng giao kỳ hạn tại sàn COMEX của thị trường New York tăng do các nhà đầu tư chuyển sang bảo toàn tài sản trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng.

Cụ thể, giá vàng giao tháng 4/2022 tăng 2,37% lên 2.043,3 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên giá vàng vượt mốc 2.000 USD/ounce kể từ tháng 8/2020.

Đồng USD yếu đã hỗ trợ giá vàng. Giá vàng cũng được hỗ trợ thêm khi chỉ số lạc quan về doanh nghiệp nhỏ của Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) của Mỹ giảm xuống 95,7 điểm trong tháng Hai so với mức 97,1 điểm trong tháng Giêng và là tháng thứ hai liên tiếp giảm, đồng thời cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.