Giá vàng sáng 8/6 tăng 280.000 đồng/lượng

Sáng 8/6, giá vàng trong nước được các công ty điều chỉnh tăng.
Chú thích ảnh
Sáng 8/6, giá vàng trong nước được các công ty điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa: TTXVN

Thời điểm 8 giờ 50 phút, Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,7 - 69,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68,85 - 69,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 280.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chiều hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đứng ở mức 1.849 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với sáng qua. Sau khi giảm mạnh vào sáng qua, các nhà đầu tư tranh thủ cơ hội vào bắt đáy khiến lượng cầu tăng và đẩy giá vàng đi lên.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán suy yếu khiến dòng tiền dịch chuyển từ tài sản rủi ro này sang kênh trú ẩn hơn là vàng cũng là nguyên nhân giúp giá quý kim bật tăng trong sáng nay.

Vàng hiện vẫn là kênh đầu tư an toàn khi lạm phát thế giới lên cao.

Nhiều quốc gia đang tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát. Trong vòng 3 tháng trở lại đây, các ngân hàng trung ương đã có hơn 60 lần công bố tăng lãi suất, nhiều nhất kể từ năm 2000.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã chấm dứt quãng thời gian hàng thập kỷ của chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo và phản ứng với sự leo thang của giá cả bằng cách tăng lãi suất trong các cuộc họp kế tiếp nhau...

Ngọc Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.