Giá vàng sáng 8/11 tăng 250.000 đồng/lượng

Sáng ngày 8/11, giá vàng trong nước được các công ty vàng bạc đá quý điều chỉnh tăng cao so với phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Mở cửa phiên giao dịch, tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 58,20 - 58,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 130 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 5/11.

Còn tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với ngày thứ 6 tuần trước và niêm yết ở mức 58,15 - 58,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tuần qua đã tăng vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 5/11 và ghi nhận mức chốt phiên cao nhất kể từ đầu tháng 9.

Khép lại phiên này, giá vàng giao tháng 12/2021 tăng 1,3% lên 1.816,80 USD/ounce trên sàn Comex (Mỹ), mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 3/9, theo số liệu của Công ty Dữ liệu tài chính FactSet (Mỹ). Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 1,8%.

Ngọc Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.