Giá vàng sáng 3/11 giảm 50.000 đồng/lượng

Cùng xu hướng giảm của với vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 3/11 cũng giảm 50.000 đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 3/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở thị trường Hà Nội mức 57,75 - 58,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở chiều mua vào và giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Cũng thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 57,8 - 58,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC cũng được giữ nguyên so với cuối phiên hôm qua, niêm yết ở mức 57,8 - 58,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, giá vàng thế giới giảm trong phiên 2/11 trong bối cảnh đồng USD và chứng khoán tăng lên trước thềm cuộc họp chính sách được mong đợi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cuộc họp này được dự báo sẽ cung cấp thời gian biểu về việc tăng lãi suất giữa bối cảnh sức ép lạm phát ngày càng tăng.

Khép phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.787,04 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,4% xuống 1.789,4 USD/ounce.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.