Giá vàng sáng 29/6 duy trì quanh ngưỡng 67 triệu đồng/lượng

Trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm khi đồng USD mạnh lên, giá vàng trong nước sáng 29/6 giữ nguyên. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,4 – 67,02 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,35 - 66,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, tại sàn COMEX thuộc thị trường New York (Mỹ), giá vàng thế giới đã giảm trong phiên giao dịch ngày 28/6 trong bối cảnh đồng USD mạnh lên.

Cụ thể, giá vàng giao tháng 8/2023 giảm 1,60 USD (0,08%), đóng cửa ở mức 1.922,20 USD/ounce.

Những dự đoán về khả năng các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tăng lãi suất đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Giá vàng phiên này đứng ở mức thấp nhất kể từ ngày 14/3.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.