Giá vàng sáng 2/8 trở lại ngưỡng 68,5 triệu đồng/lượng

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng do đồng USD yếu đi, giá vàng trong nước cũng tăng trở lại ngưỡng 68,5 triệu đồng/lượng.
Chú thích ảnh
Khách hàng mua bán vàng tại Công ty Kinh doanh vàng, bạc Bảo tín Mạnh Hải, số 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Mở cửa giao dịch, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 67,4 - 68,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,4 - 68,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. 

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tại sàn COMEX của thị trường New York tăng trong phiên giao dịch 1/8 do đồng USD yếu đi. Cụ thể, giá vàng giao tháng 12/2022 tăng 5,9 USD, tương đương 0,33%, lên 1.787,7 USD/ounce.

Số liệu kinh tế do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra cùng ngày có nhiều xáo trộn. Theo đó, chi tiêu cho các dự án xây dựng của Mỹ trong tháng Sáu giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm lớn nhất trong hơn một năm do chi tiêu cho xây dựng công cộng giảm ở mức cao nhất trong hơn 5 năm.

Diệp Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.