Giá vàng sáng 27/11 ổn định quanh mốc 55 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 27/11 hầu như được các doanh nghiệp giữ nguyên giá so với cuối ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 55 triệu đồng/lượng.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Trung tâm vàng bạc trang sức DOJI (Hà Nội). Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Lúc 9 giờ 15 phút sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,4 - 55,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng vẫn được giữ nguyên so với giá đóng cửa hôm qua, niêm yết ở mức 54,56 - 54,58 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, niêm yết ở mức 54,5 - 54,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mộc Miên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.