Giá vàng sáng 25/8 tăng 80.000 đồng/lượng

Trong bối cảnh giá vàng thế giới vẫn ổn định trước sự chững lại của đồng USD thì sáng 25/8, giá vàng trong nước tăng 80.000 đồng/lượng.
Chú thích ảnh
Sản phẩm vàng miếng bày bán tại Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu, phố Hoàng Cầu, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Thời điểm 8 giờ 38 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,25 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,3 - 67,12  triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,1 - 67,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, tại thị trường thế giới, phiên giao dịch 24/8, giá vàng vẫn ổn định trước sự chững lại của đồng USD. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi hội nghị của các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole để biết thêm manh mối về chính sách lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,1% lên 1.749,35 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ không đổi và đóng phiên ở mức 1.761,5 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, sự chững lại của đồng USD đã giúp vàng đảo ngược đà giảm ban đầu. Sự mạnh của đồng bạc xanh có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.