Giá vàng sáng 24/11 tiếp tục giảm

Giá vàng sáng 24/11 tiếp tục giảm tại các công ty vàng bạc.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, thời điểm 9 giờ 10 phút, tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,6 - 71,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,6 - 71,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng Bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,65 - 71,45 triệu đồng/lượng (mua vào –bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng nhẹ trong phiên 23/11, chủ yếu do đồng USD yếu đi và giới đầu tư phần lớn vẫn thận trọng khi lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tồn tại nhiều yếu tố không chắc chắn.

Theo đó, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.991,79 USD/ounce lúc 3 giờ 22 phút (sáng 24/11 theo giờ Việt Nam). Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn không đổi ở mức 1.993,30 USD/ounce.

Hằng Trần (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.