Giá vàng sáng 21/6 giao dịch quanh mức 56,8 triệu đồng/lượng

Sáng 21/6, các doanh nghiệp giữ ổn định giá vàng so với chốt phiên cuối tuần qua.
Chú thích ảnh
Sáng 21/6, các doanh nghiệp giữ ổn định giá vàng so với chốt phiên cuối tuần qua. Ảnh: TTXVN

Mở cửa phiên, tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 56,2 - 56,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên cuối tuần qua. 

Tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC giữ nguyên so với chốt phiên cuối tuần qua, ở mức 56,75 - 56,77 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, về phía phụ trách nghiên cứu Insignia Consultants, Giám đốc Chintan Karnani cho biết, thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp đã khiến giá vàng giảm xuống dưới mức trung bình trong 100 ngày và 200 ngày.

Theo Giám đốc Chintan Karnani, vào cuối mỗi quý, giá vàng thường có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Theo đó, trong hai tuần cuối tháng 3 vừa qua, giá kim loại này lao dốc, sau đó đã phục hồi. Vậy nên, ông nhận định giá vàng sẽ thiết lập mức đáy trung hạn vào cuối tháng này nếu tiếp tục giảm cho đến khi đó.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.