Giá vàng sáng 18/8 giảm hơn 200.000 đồng/lượng

Sáng 18/8, giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Mua bán vàng tại Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu, phố Hoàng Cầu, Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Mở cửa giao dịch, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 220.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. 

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,1 - 67,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường New York, giá vàng kỳ hạn tại sàn COMEX giảm trong phiên giao dịch 17/8 do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh.

Cụ thể, giá vàng giao tháng 12/2022 giảm 13 USD (tương đương 0,73%) xuống 1.776,7  USD/ounce.

Ngay sau khi giao dịch vàng trên sàn đóng cửa, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố biên bản cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở, với nội dung cho thấy Fed tin rằng cần phải có lập trường chính sách hạn chế hơn để đáp ứng nhiệm vụ kép là kiểm soát lạm phát và thúc đẩy việc làm. Ngoài ra, Fed cũng dự đoán tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm hơn vào một số thời điểm.

Vàng đã phục hồi phần nào trong giao dịch điện tử sau khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố. Nhiều quan chức Fed cũng lo lắng về việc siết chặt chính sách quá mức.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.