Giá vàng sáng 12/5 giao dịch quanh mốc trên 70 triệu đồng/lượng

Sau khi giá vàng thế giới đảo chiều tăng, các doanh nghiệp cũng nâng giá vàng trong nước vào sáng 12/5 và giao dịch quanh mốc trên 70 triệu đồng/lượng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Mở cửa ngày giao dịch, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội, tăng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, ở mức 69,65 - 70,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC được Công ty CP Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 69,55 - 70,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. 

Tại thị trường New York, giá vàng kỳ hạn tại sàn COMEX tăng trong phiên giao dịch 11/5 do số liệu lạm phát tháng 4 của Mỹ cao hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Cụ thể, giá vàng giao tháng 7/2022 tăng 12,7 USD, tương đương 0,69%, lên 1.853,7 USD/ounce.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ báo cáo rằng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng Tư của nước này tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức dự báo tăng 8,1% của giới chuyên gia kinh tế.

Mặc dù tỷ lệ lạm phát của tháng 4 thấp hơn so với mức 8,5% của tháng 3 trước đó, nhưng vẫn tăng trên 8% tháng thứ hai liên tiếp. Giới phân tích thị trường vẫn cho rằng tỷ lệ lạm phát ở Mỹ vẫn ở mức cao.

Vàng nhận được sự hỗ trợ thêm khi chỉ số đồng USD, lợi suất trái phiếu và chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.