Giá vàng nhẫn thiết lập mốc 57 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (13/4), giá vàng nhẫn tại thị trường trong nước ghi nhận mốc 57 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng nhẫn đang giao dịch tại vùng giá cao nhất khoảng 1 năm qua.
Chú thích ảnh
Vàng trang sức bày bán tại Công ty vàng bạc đá quý Doji trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng nhẫn 9999 loại 0,5 chỉ là 55,95 - 57,05 đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu là 55,72 - 56,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng nhẫn giao dịch ở vùng giá trên 57 triệu đồng lần cuối vào đầu tháng 3/2022. 

Chuyên gia phân tích tại chuyên trang giavang.net nhận định, việc vàng nhẫn bật tăng mạnh có tác động từ việc vàng thế giới đang hướng tới mốc 2.030 USD. 

Trước đó, giá vàng tại thị trường châu Á và trên thế giới đồng loạt tăng sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát. 

Cụ thể, trong phiên 13/4, giá vàng giao ngay có lúc tăng 0,1% lên 2.016,36 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3% lên 2.031,4 USD/ounce.

Giá vàng cũng đã tăng hơn 1% trong phiên 12/4 sau số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng 3/2023, so với dự báo tăng 0,2%, sau khi tăng 0,4% trong tháng 2/2023.

Biên bản cuộc họp tháng 3/2023 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng cho thấy, một số nhà hoạch định chính sách cân nhắc dừng tăng lãi suất sau một dự báo cho thấy sức ép trong lĩnh vực ngân hàng có thể đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Những lo ngại về suy thoái đang hỗ trợ vàng, vốn được xem là kênh đầu tư an toàn. Nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của hãng tin Reuters cho hay, giá vàng có thể thử sức ở ngưỡng kháng cực 2.032 USD/ounce.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.