Giá vàng nhẫn sáng 10/11 tăng 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước sáng 10/11 được các công ty kinh doanh vàng niêm yết mức 149,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng; trong khi giá vàng nhẫn ở Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết mức 147,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng.
Chú thích ảnh
Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, lúc 9 giờ 00 phút tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 144,7 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Đối với giá vàng miếng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,6 - 149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tuần qua gần như không thay đổi so với mức đóng cửa cuối tuần trước, sau hai tuần giảm liên tiếp, khi đồng USD suy yếu và những bất ổn xung quanh việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn. Kể từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 50% và đang trên đà đạt mức tăng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979.

Chốt phiên cuối tuần 7/11, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.005,21 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2025 của Mỹ tăng 0,5% lên 4.009,80 USD/ounce.

Ngọc Trần (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.