Giá vàng Mỹ giảm gần 2%

Đêm qua (15/4), giá vàng tại Mỹ đã giảm gần 2% do sự điều chỉnh mang yếu tố kỹ thuật của thị trường.

Đêm qua (15/4), giá vàng tại Mỹ đã giảm gần 2% do sự điều chỉnh mang yếu tố kỹ thuật của thị trường. Chốt phiên này, giá vàng kỳ hạn giao tháng 6/2014 trên Sàn COMEX (Mỹ) giảm 27,20 USD xuống mức 1.300,30 USD/ounce. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin Anh Reuters, khối lượng giao dịch trong phiên này bằng với mức trung bình của 30 ngày qua.

Frank McGhee, một nhà giao dịch tại Alliance Financial LLC (Chicago), cho biết một loạt lệnh mua bán cắt lỗ được các nhà đầu tư đưa ra theo tâm lý số đông khi thấy giá vàng rơi xuống dưới mức giao dịch trung bình của 200 ngày qua là 1.300 USD/ounce.

Trong khi đó, các nhà giao dịch cho biết đợt tăng giá gần đây của vàng, theo sau biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed - Ngân hàng trung ương nước này) cho thấy các quan chức không vội vàng tăng tỷ lệ lãi suất cơ bản, dễ bị tổn thương do làn sóng bán tháo. Giá vàng đã chạm mức cao nhất 3 tuần qua là 1.330,90 USD/ounce trong phiên 14/4.

Sau khi giảm gần 2% trong phiên 15/4 do hoạt động mua bán kỹ thuật và lo ngại nhu cầu sụt giảm tại nước tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới Trung Quốc, sang phiên sáng ngày 16/4, tại thị trường châu Á, giá vàng đứng mấp mé ở ngưỡng 1.300 USD/ounce.

Vào lúc 7 giờ 27 phút (giờ Việt Nam), trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.303,25 USD/ounce, sau khi chốt phiên 15/4 giảm 1,8%. Có thời điểm giá vàng đã giảm xuống mức thấp 1.290,34 USD/ounce.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 0,60 tấn lên 806,82 tấn trong phiên 15/4.

M.H

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.