Giá vàng miếng sáng 3/12 tăng 300 nghìn đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước sáng 3/12 được các công ty kinh doanh vàng niêm yết mức 154,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.
Chú thích ảnh
Vàng SJC bày bán tại Agribank Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, lúc 9 giờ 00 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,8 - 154,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. 

Với giá vàng nhẫn, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra),  giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, trong phiên 2/12, giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 4.186,89 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 của Mỹ giảm 1,3% xuống 4.220,80 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên 2/12, khi giá kim loại quý này đạt mức cao nhất trong sáu tuần ở phiên trước đã thúc đẩy hoạt động chốt lời, trong khi các nhà giao dịch chờ số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 4.186,89 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 của Mỹ giảm 1,3% xuống 4.220,80 USD/ounce.

Ngọc Trần (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.