Giá vàng miếng sáng 17/1 tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới cao nhất trong hơn một tháng khiến giá vàng miếng trong nước sáng 17/1 tiếp đà tăng.
Chú thích ảnh
Giá vàng miếng trong nước sáng 17/1 tiếp đà tăng. Ảnh minh họa: Diệp Anh/TTXVN

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 00 phút, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức ở mức 85,3 - 87,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng SJC ở mức 85,3 - 87,3 triệu đồng/lượng (mua
vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự như vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn cũng tăng. Theo đó, Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn ở mức 85,45 - 86,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 450 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 85 - 86,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra),  tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch 16/1, giá vàng thế giới lên mức cao nhất trong hơn một tháng, sau khi dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ gây thêm sức ép lên lợi suất trái phiếu.

Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng 0,8% lên 2.716,91 USD/ounce, chạm mức cao nhất kể từ ngày 12/12. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ đóng cửa tăng 1,2% lên 2.750,90 USD/ounce. Trước đó, trong phiên 31/10/2024, giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục 2.790,15 USD/ounce.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của các bang đã tăng lên mức 217.000 trong tuần kết thúc vào ngày 11/1, cao hơn dự báo 210.000 đơn được đưa ra trước đó.

Ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành tại công ty kinh doanh kim loại quý Allegiance Gold, nhận định số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cao hơn dự kiến, báo hiệu sự suy yếu nhất định trên thị trường lao động.

Ông Ebkarian cũng cho biết thêm đà giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm bớt đà tăng và được giao dịch ở mức thấp nhất trong hơn một tuần sau khi có dữ liệu về doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và giá nhập khẩu.

Trong phiên 15/1, giá vàng đi lên, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát cơ bản của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng 12/2024, sau khi tăng 0,3% trong bốn tháng liên tiếp. Dữ liệu này cũng làm tăng thêm hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 37 điểm cơ bản vào cuối năm nay, so với mức khoảng 31 điểm cơ bản trước khi có dữ liệu lạm phát.

Ông Han Tan, nhà phân tích thị trường của tổ chức tài chính Exinity Group, cho rằng, vàng sẽ được hỗ trợ khi thị trường vẫn kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2025.

Ngọc Trần (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.