Giá vàng miếng sáng 15/9 niêm yết ở mức 131,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới theo xu hướng tăng, trong khi giá vàng miếng trong nước sáng 15/9 niêm yết ở mức 131,1 triệu đồng/lượng.
Chú thích ảnh
Giá vàng miếng sáng 15/9 niêm yết mức 131,1 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: Hương Giang/TTXVN

Cụ thể, lúc 10 giờ 30 phút, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,4 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 124,7 - 127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

Trên thị trường thế giới, tăng trong phiên giao dịch 12/9, duy trì ở gần mức cao kỷ lục được thiết lập vào đầu tuần, trong bối cảnh các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động Mỹ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm vào tuần tới.

Vào lúc 1 giờ 25 phút sáng ngày 13/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 3.648,55 USD/ounce, gần với mức cao nhất mọi thời đại là 3.673,95 USD/ounce ghi nhận trước đó trong tuần. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,3%, đạt 3.686,40 USD/ounce.

Trước đó, phiên đầu tuần này chứng kiến lần đầu tiên giá vàng thế giới tăng vọt qua mốc 3.600 USD/ounce, trước khi chạm mức cao kỷ lục 3.673,95 USD/ounce trong phiên 9/9. Giá vàng đã hạ nhiệt phần nào trong hai phiên sau đó, nhưng vẫn bám sát mức cao kỷ lục trên. Kim loại quý này đã tăng 1,7% trong tuần này, đánh dấu tuần tăng giá thứ tư liên tiếp.

Ngọc Trần (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.